"Chơi" với nến

30/12/2006 14:52 GMT+7

Đêm giao thừa, thử trang trí nhà bằng những ngọn nến. Ánh sáng lung linh hẳn sẽ đem lại nhiều cảm xúc mới cho một năm đang tới. Nhưng "chơi" với nến thế nào mới đẹp, sau đây là một số gợi ý cho bạn.

- Cầu thang: Thắp sáng lối đi lên cầu thang bằng những cây nến thấp đựng trong lọ thủy tinh đính thêm vài chiếc lá cho sinh động (ảnh 1).

- Cửa sổ: Đừng bỏ phí những ô cửa sổ trong ngôi nhà của bạn. Dùng một chiếc khay hoặc chiếc hộp dài để tạo thành một bụi cỏ xanh rồi "trồng" nến vào đó (ảnh 2). Trong hộp, bạn có thể đặt mút cắm hoa hoặc đổ ít đất cát vào để cắm nến. Chú ý phải chọn nến cao và thay nến khi nến chảy gần đến chiều cao của bờ cỏ.

Ảnh 2 Ảnh 3

- Bàn/Kệ: Chọn những chai lọ thủy tinh có hình dáng và màu sắc là lạ, ngộ nghĩnh rồi cắm nến vào. Với những lọ nến này, bạn có thể xếp một cách ngẫu hứng trên mặt bàn hoặc trên kệ tủ (ảnh 3).

Phương An
(Theo RS)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.