Băng cướp ra tòa

24/12/2004 23:00 GMT+7

Sáng 24/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thanh Phong (35 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) 30 năm tù; Huỳnh Văn Trai (36 tuổi, Bến Tre) 5 năm tù; Trần Minh Kiệt (33 tuổi, Q.9) 3 năm 6 tháng tù; Võ Thế Trị (38 tuổi, Q.12) 8 năm tù về các tội: giết người, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Phong khai khi được ra tù đã mua súng K59 và 6 viên đạn, sau đó tụ tập đồng bọn để gây án. Từ tháng 7/2003 đến ngày bị bắt, bọn chúng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tại Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM...

* Y án tù đối với tài xế xe khách xài ma túy. Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên hình phạt 8 năm tù đối với Đỗ Văn Tuất (ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), là tài xế xe khách thuộc Công ty cổ phần Vận tải ô tô Lâm Đồng về tội “tàng trữ trái phép các chất ma túy”. Ngày 22/5/2004, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), khi xe chuẩn bị xuất bến đi Đà Lạt (Lâm Đồng), Tuất đã mua 450.000đ ma túy để dùng mặc dù đã biết mình còn phải lái xe. Đến ngã ba Phinom, huyện Đức Trọng, Tuất và một số hành khách đi trên xe xảy ra xô xát. Khi công an tới giải quyết đã phát hiện Tuất đang giữ ma túy trong người.

Lê Nga - Phong An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.