Hiếp dâm dưới chân cầu

27/12/2007 23:27 GMT+7

Tối 26.12, tại chân cầu Bình Điền, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh (TP.HCM), chị L.T.P (17 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú H.Bình Chánh) đang đi bộ thì bị tên Minh (chưa rõ lai lịch, thường đến ăn hủ tiếu do chị P. bán) lôi xuống chân cầu dùng vũ lực làm trò đồi bại rồi bỏ trốn.

 (Hồng Thanh)

* Giả danh công an

Ngày 26.12, chị Phạm Thị Đài (ở tổ 47, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an P.Nghĩa Đô trình báo: chị đi xe máy đến đường Hoàng Quốc Việt, gặp một thanh niên tự xưng là công an và dẫn chị đến đường Nguyên Văn Huyên, yêu cầu chị đưa túi để kiểm tra tiền giả rồi cầm túi phóng xe đi mất. Tài sản bị mất gồm 10 triệu đồng và một số giấy tờ khác. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.