Bộ giáp cứu hỏa tương lai

27/05/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Nhà thiết kế Ken Chen của Úc vừa giới thiệu bộ giáp công nghệ cao có thể mang lại sức mạnh siêu nhiên cho lính cứu hỏa.

 
Thiết kế của bộ giáp có thể mang lại sức mạnh siêu nhiên cho lính cứu hỏa - Ảnh: Ken Chen

Theo thống kê, mỗi năm ước tính có khoảng 15.500 vụ cháy trên các tòa cao ốc ở Úc khiến bình quân có 60 người chết, 930 người bị thương và thiệt hại vật chất khoảng 252 triệu USD/năm.

Để giải quyết vấn đề trên, Chen trình làng một thiết kế bộ giáp mới có thể cho phép lính cứu hỏa dễ dàng mang nạn nhân ra khỏi khu vực lửa cháy, hoặc vác các thiết bị nặng leo cầu thang nhanh chóng trong tòa nhà bị lửa thiêu.

Nặng khoảng 23 kg, cao 1,6 m, bộ giáp A.F.A có thể mang tải trọng tối đa 91 kg và được mặc bên ngoài đồng phục của lính cứu hỏa, theo tờ The Australian.

Nó được trang bị bộ khởi động và cảm biến ở đằng sau và 10 bộ khởi động ở mỗi khớp, với máy tính kiểm soát được tích hợp vào khung của bộ giáp, trong khi pin Lithium được trang bị cho A.F.A có thể hoạt động suốt 2 giờ.

Bộ giáp còn được trang bị thêm nhiều thiết bị khác nhau cho từng sứ mệnh, bao gồm cả vòi nước áp suất cao.

Phi Yến

>> Viễn cảnh chiến binh robot: Bộ giáp siêu nhân
>> 4 bộ “giáp công” mũ bảo hiểm
>> Bộ giáp robot điều khiển bằng ý nghĩ
>> Bộ giáp của Iron Man trị giá bao nhiêu?
>> Bộ giáp người sắt thế hệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.