Trung Quốc: Thêm một xì-căng-đan về quỹ phúc lợi xã hội

28/12/2006 22:05 GMT+7

Báo Shanghai Securities News vừa đưa tin chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) lại dính vào một xì-căng-đan liên quan đến số tiền 345 triệu USD của quỹ phúc lợi xã hội của thành phố.

Theo bài báo, vào năm 2005, Công ty đầu tư Dehong ở Thượng Hải đã được vay 345 triệu USD từ quỹ phúc lợi xã hội của thành phố với thời hạn hoàn trả là 3 năm.

Dehong dùng số tiền này góp 70% vốn đầu tư vào Trung tâm thương mại Bailian Zhonghuan ở Thượng Hải, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Trung Quốc với diện tích 430.000m2. Theo luật Trung Quốc, quỹ phúc lợi xã hội chỉ được gửi vào ngân hàng hoặc đầu tư vào trái phiếu của chính phủ.

Trung tâm mua sắm Bailian Zhonghuan khai trương vào ngày 21.12 vừa rồi và hiện có giá trị 6 tỉ nhân dân tệ (767 triệu USD).

Dehong khẳng định đã hoàn trả đầy đủ khoản vay nói trên, nhưng các chứng từ cho thấy rằng công ty chưa trả nợ. (Shanghai Daily)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.