Saddam Hussein: Chết là tử vì đạo

28/12/2006 10:56 GMT+7

Cựu Tổng thống Iraq, ông Saddam Hussein tuyên bố ông sẵn sàng chết và kêu gọi người dân Iraq đồng tâm đồng trí chống lại kẻ thù.

Trong bức thư gởi người Iraq được viết trong tù, cựu Tổng thống Hussein viết: “Tôi hy sinh bản thân mình. Nếu thượng đế muốn, người sẽ đưa tôi vào hàng ngũ những người đàn ông và người tử vì đạo thực sự”.

Bức thư được các luật sư của ông Hussein công bố trên mạng internet. Những người này cho biết thân chủ của họ viết nó vào ngày 5/11- tức thời điểm Hussein bị tuyên án tử hình vì tội thảm sát những người Hồi giáo Shiite tại làng Dujail sau một vụ ám sát hụt ông.

Trong thư, ông Hussein cũng cho rằng chính Mỹ và Iran đứng sau các vụ bạo động và tắm máu trên khắp Iraq.

Theo lời ông thì chỉ có sự hợp nhất giữa “những người con của một đất nước” mới có thể ngăn chặn Iraq “rơi vào tình trạng nô lệ”.

Được biết ông Hussein sẽ có thể bị tử hình vào bất kỳ lúc nào trong vòng 30 ngày tới. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian thi hành án không được công bố nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra bạo động.

Có lẽ thông tin về việc thi hành án sẽ chỉ được đưa ra sau khi nó đã hoàn tất.

Đoan Nhật (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.