Phát động thi đua theo gương Cảnh sát biển

30/05/2014 03:00 GMT+7

Sáng 29.5, đoàn công tác Ban Thanh niên quân đội (TNQĐ) do thiếu tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban TNQĐ, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và khen thưởng 340 triệu đồng cho cá nhân và Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2.


Thuyền trưởng Lê Trung Thành nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn - Ảnh: Nguyễn Tú 

Trong đó, thượng úy Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu CSB 4033 và thượng úy Đàm Minh Khoa, thuyền trưởng tàu CSB 2012 được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, thiếu úy Nguyễn Trung Thành (tàu CSB 4033) và thiếu úy Nguyễn Doãn Tú (tàu CSB 2012) được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen về hành động dũng cảm, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ngăn cản Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vi phạm chủ quyền vùng biển VN.

Thiếu tá Thái Đức Hạnh đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy Lê Trung Thành và bằng khen cho thiếu úy Nguyễn Trung Thành, do thượng úy Khoa và thiếu úy Tú đang làm nhiệm vụ trên biển nên sẽ tổ chức khen thưởng sau.

Dịp này, Tổng cục Chính trị cũng thưởng 4 cá nhân nêu trên 10 triệu đồng/người, Nhà máy Z131 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng 200 triệu đồng, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 50 triệu đồng, Binh đoàn 15 và Binh đoàn 12 mỗi đơn vị tặng 5 triệu đồng cho Vùng CSB 2.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, mặc dù tàu CSB 4033 bị tàu hải cảnh 044 Trung Quốc đâm thẳng mạn phải (sáng 3.5), tàu CSB 2012 bị tàu hải cảnh 44103 Trung Quốc đâm đuôi (sáng 4.5) nhưng toàn tàu CSB đã mưu trí giảm thiểu thiệt hại, tiếp tục nhiệm vụ khẳng định chủ quyền VN, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép.

Thiếu tá Thái Đức Hạnh khẳng định, chiến công của lực lượng CSB vừa qua là tấm gương sáng để tuổi trẻ quân đội tự hào, noi theo và tổ chức phát động phong trào thi đua theo gương CSB với ý chí xây dựng bản lĩnh chính trị, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trong huấn luyện, sản xuất, để sẵn sàng sát cánh cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Kết nạp Đảng tại Hoàng Sa

Chiều 29.5, có lẽ là buổi chiều đáng nhớ nhất với thiếu úy Nguyễn Đức Hùng khi anh được kết nạp Đảng giữa lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời Tổ quốc tại Hoàng Sa. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm trên tàu CSB 2016.


Thiếu úy Bùi Ngọc Long (thứ 2 từ phải qua) kết nạp Đảng trên tàu CSB 4033 - Ảnh: H.T
 

Thiếu úy Hùng năm nay 28 tuổi, quê Tiên Lãng (Hải Phòng). Đây là chuyến thứ hai thiếu úy Hùng theo tàu CSB 2016 ra Hoàng Sa, cùng đồng đội thực thi nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc.

Cùng ngày, thiếu úy Bùi Ngọc Long (tàu CSB 4033) và thiếu úy Võ Đình Trung (tàu CSB 4032) cũng vinh dự được kết nạp Đảng tổ chức ngay trên tàu Cảnh sát biển.

Trung Hiếu - H.Trà

Nguyễn Tú

>> Hàng ngàn đoàn viên đóng góp, hướng về biển Đông
>> Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc về biển Đông
>> Vượt nguy hiểm, khó khăn quyết giữ biển Đông
>> Thượng nghị sỹ Mỹ sẽ lên tiếng về Biển Đông tại Hội nghị Shangri-La
>> Bình Định phát động chung tay góp sức bảo vệ biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.