Cuộc nghiên cứu đã tiến hành xem xét gần 9.000 đứa trẻ sinh ra với những dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng đến mắt, tai, miệng, mặt và đường tiêu hóa và hơn 3.400 đứa trẻ không mắc bất cứ một dị tật bẩm sinh nào.
Tuy không phân tích chất hóa học mà trong quá trình làm việc người mẹ đã tiếp xúc, các nhà nghiên cứu vẫn đưa ra kết luận rằng những người phụ nữ làm các công việc tiếp xúc nhiều với hóa chất như: các công nhân vệ sinh thường xuyên sử dụng hóa chất để tẩy rửa, các nhà khoa học hay các nhân viên vận hành máy móc, điện tử là những người có nguy cơ cao trong việc cho ra đời một đứa con bị dị tật bẩm sinh. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho biết những bà mẹ là giáo viên thường là những người ít có rủi ro này nhất.
Phương Mai (Babycenter)
Bình luận (0)