Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Thảo Phương
Thảo Phương
15/05/2024 16:00 GMT+7

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình ưng ý để đăng Facebook.

“Từ từ để chụp hình đăng Facebook đã”

Người viết thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ với 15 bạn trẻ, tất cả đều thừa nhận rằng trong bất kỳ cuộc hẹn nào cũng không thể thiếu “tiết mục” chụp hình khoe Facebook. Và trong nhóm lúc nào cũng có một người chụp hình bằng... cả sinh mạng, đến khi nào có ảnh ưng ý mới thôi.

“Hết chụp người đến đồ ăn, thức uống. Đi ăn là phải đợi ra đủ tất cả các món chỉ để chụp 1 tấm ảnh rồi mới được động đũa. 1 - 2 tấm thì không sao chứ mà ôm điện thoại chụp cả buổi thì thật sự mình muốn phát bực. Mình không hiểu tại sao lại phải quan trọng việc chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội đến vậy. Đi chơi, gặp mặt quan trọng nhất là vui vẻ, chừng đó người biết được rồi cần gì phải khoe cho cả cộng đồng mạng thấy”, Nguyễn Khánh Vi (23 tuổi), ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ.

Nhiều người trẻ có thói quen chụp hình lại tất cả mọi thứ

Nhiều người trẻ có thói quen chụp hình lại tất cả mọi thứ

THẢO PHƯƠNG

Cũng không ít lần khó chịu vì những người bạn chụp hình "cúng" Facebook, Huỳnh Thanh Thảo, sinh viên năm thứ 3, ngụ tại khu B, Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: “Mình không thích việc hẹn nhau đi ăn uống nhưng cứ mãi lo chụp hình. Mình có một đứa bạn mà câu cửa miệng của nó là “Từ từ để chụp hình đăng Facebook đã”. Mình sẽ rất bình thường nếu sở thích chụp hình ấy không ảnh hưởng đến ai, còn đằng này bắt tất cả mọi người phải chiều theo, khát không được uống, đói cũng phải đợi chụp xong tấm ảnh rồi mới làm gì thì làm.

Không những vậy, mỗi khi đến quán cà phê nào có không gian đẹp bạn ấy cũng sẽ nhờ mình chụp cho hàng ngàn tấm hình ở mọi ngóc ngách trong quán. Vài tấm thì không nói, đằng này chụp muốn đầy bộ nhớ. Cuối cùng, rủ nhau đi cà phê để tâm sự nhưng lại thành ra là chụp ảnh cho bạn chứ chẳng nói được chuyện gì”.

Một người chụp hình, cả bàn ngồi đợi...

Một người chụp hình, cả bàn ngồi đợi...

THẢO PHƯƠNG

Cũng từng không ít lần bị người yêu giận dỗi chỉ vì nhắc nhở việc chụp ảnh, Đỗ Hoàng Ân (25 tuổi), làm việc trên đường Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: “Người yêu mình rất thích chụp ảnh. Mình không khó chịu khi chụp ảnh cho người yêu hay đợi bạn ấy. Điều khiến mình không thích là trong suốt thời gian gặp nhau thay vì nói chuyện, bạn ấy lại chăm chăm vào điện thoại chỉnh ảnh, ghép clip để đăng ngay cho nóng. Sau những lần như vậy, mình cũng chỉ góp ý nhẹ nhàng nhưng kết quả nhận lại là sự giận dỗi”.

Cần cẩn trọng khi chia sẻ quá nhiều hình ảnh trên mạng xã hội

Mỗi người một thói quen, sở thích nhưng cũng nên biết tiết chế để không khiến ai cảm thấy khó chịu. “Mình nghĩ rằng chỉ có hình ảnh mới giúp lưu lại được kỷ niệm. Vì vậy, đi đâu, làm gì mình cũng có thói quen chụp ảnh và quay clip lại. Thế nhưng, không vì thế mà mình làm phiền hà đến người đi cùng. Mình chỉ chụp nhanh 1 - 2 tấm để làm kỷ niệm rồi cất điện thoại vào. Nếu đi với người có cùng sở thích chụp ảnh thì mình có thể bài trí, chọn góc đẹp hơn một chút. Trong nhóm có một :phó nháy" để lưu lại khoảnh khắc tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái”, Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho hay.

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ Đinh Văn Mãi, giảng viên bộ phận kỹ năng mềm, Trung tâm phát triển năng lực sinh viên của Trường ĐH Văn Lang, cho biết: “Không ít người có thói quen, đi đâu, làm gì cũng chụp ảnh và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đây có thể là cách để lưu trữ lại kỷ niệm. Tuy nhiên, việc quá chú tâm vào chụp ảnh mà ít tương tác với những người đi cùng sẽ khiến họ cảm thấy không được tôn trọng, thiếu sự thoải mái. Mặt khác, việc này cũng làm mất nhiều thời gian của mọi người để thỏa mãn nhu cầu cho một người. Không chỉ vậy, những người đi cùng sẽ cảm thấy buồn khi bạn quá chú tâm vào chụp hình mà quên lãng họ. Từ đó, có thể tạo ra những khoảng cách trong mối quan hệ, để lại ấn tượng không tốt, gây nên những hiểu lầm chẳng mong muốn”.

Nên cẩn trọng khi chia sẻ, cập nhật quá nhiều hình ảnh lên mạng xã hội

Nên cẩn trọng khi chia sẻ, cập nhật quá nhiều hình ảnh lên mạng xã hội

THẢO PHƯƠNG

Ông Mãi cho rằng chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhưng đừng để nó trở thành nỗi sợ của nhiều người. Vì vậy, cần cân bằng giữa việc chụp ảnh với tận hưởng những cảm giác thật tuyệt vời trong hành trình học tập, vui chơi, du lịch hay tương tác cuộc sống thường ngày.

“Trong mỗi cuộc gặp gỡ nên có thời gian cụ thể cho việc chụp hình. Ưu tiên chụp hình tất cả mọi người cùng nhau để vừa lưu giữ kỷ niệm và không ai cảm thấy bị bỏ rơi. Đồng thời, chọn khoảnh khắc đặc biệt để chụp thay vì liên tục suốt cả buổi. Có thể chia sẻ với mọi người sau buổi hẹn, không nhất thiết phải gửi hình ảnh ngay lập tức”, ông Mãi cho hay.

Ông Mãi cũng lưu ý thêm rằng ngày nay, mạng xã hội là một kênh hiệu quả để truyền thông, ghi lại những kỷ niệm hoặc giúp quảng bá bản thân. Tuy nhiên, chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Lộ thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, nơi làm việc, có thể dẫn đến việc bị xâm phạm quyền riêng tư. Trộm cắp, lừa đảo nếu người kẻ xấu nắm được thông tin chia sẻ từ mạng xã hội của bạn. Có thể trở thành mục tiêu về các hành vi quấy rối, tấn công trực tuyến hoặc sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn cho những mục đích xấu. Tạo nên áp lực và so sánh cuộc sống của mình với người khác trên mạng xã hội, dẫn đến tâm lý tự tin, mặc cảm, không hài lòng về bản thân. Không những thế, điều này còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh khi quá chú tâm vào việc tương tác ở thế giới ảo mà quên đi đời sống thật”, ông Mãi cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.