Miền Bắc đón 7 ngày mưa giông đầu tháng 5, đề phòng mưa đá, giông lốc

28/04/2024 13:23 GMT+7

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối 30.4 - 7.5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 28.4, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 - 35%.

Miền Bắc đón 7 ngày mưa giông đầu tháng 5, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc đón 7 ngày mưa giông đầu tháng 5, đề phòng mưa đá, giông lốc

HOÀI LINH

Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30.4, từ ngày 1 - 2.5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Xem nhanh 12h ngày 29.4: Xuất hiện kỷ lục nắng nóng 

Cơ quan khí tượng dự báo, sau đợt nắng nóng, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa giông. Từ chiều tối và đêm 30.4 - 7.5, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời điểm mưa tập trung từ đêm 30.4 - 3.5 và từ chiều tối và đêm 5 - 7.5).

Trong khi đó, từ chiều tối và đêm 30.4 - 7.5, khu vực Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời điểm mưa tập trung từ đêm 30.4 - 3.5 và từ chiều tối và đêm 5 - 7.5).

Từ ngày 2 - 3.5, khu vực Tây nguyên có khả năng có mưa rào và giông rải rác.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, trong thời điểm mưa giông, miền Bắc cần đề phòng với hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc bộ nên các hiện tượng giông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm. Đặc biệt ở vùng núi, do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Thời gian giông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuất hiện vào chiều, chiều tối và đêm", chuyên gia nhấn mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.