Al Qaeda "đe dọa" Nữ Hoàng Elizabeth II

15/11/2005 11:00 GMT+7

Cục an ninh nội địa Anh (MI5) đang đánh giá mức độ nguy hiểm đối với sự an toàn của Nữ Hoàng Elizabeth II sau khi tổ chức khủng bố Al Qaeda đưa ra lời cảnh báo, coi người đứng đầu Hoàng gia Anh như một "kẻ thù của đạo Hồi".

Lời cảnh báo của tổ chức Al Qaeda được ghi trong cuốn băng video, công bố sau các vụ đánh bom liều chết trên các hệ thống giao thông công cộng ở thủ đô London ngày 7/7 vừa qua. Một số phần trong cuốn băng này trước đây đã được phát trên kênh truyền hình vệ tinh Arập Al-Jazeera, nhưng đoạn ghi âm về lời cảnh báo đối với Nữ Hoàng lúc đó chưa được công bố.

Trong cuốn băng, Ayman al-Zawahri, người được cho là nhân vật thứ hai của Al Qaeda sau Osama bin Laden, coi Nữ Hoàng Elizabeth II là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng về "luật đưa quân ra nước ngoài" của Anh và lên án bà là "kẻ thù của người Hồi giáo".

Các nguồn tin an ninh của Anh cho biết cảnh sát sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ cho Nữ Hoàng và Hoàng gia.

Theo TTXVN, Daily Times

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.