Phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em qua internet

19/06/2007 22:33 GMT+7

Theo Reuters, một nhóm các nhà điều tra quốc tế đã phá được một phòng chat trên internet chuyên đăng tải các đoạn băng và hình ảnh về cảnh tượng ngược đãi và hiếp dâm trẻ em, giải cứu 31 trẻ và nhận dạng ít nhất 700 nghi can trên toàn thế giới.

Chiến dịch trên được triển khai vào đầu năm 2005 tại Canada và sau đó mở rộng ra các nước khác vào tháng 8.2006. Cảnh sát của 35 nước đã được huy động tham gia chiến dịch.

 Những kỹ thuật theo dõi giống như truy bắt khủng bố và các tổ chức tội phạm đã được sử dụng để lần theo dấu vết những kẻ truy cập phòng chat "Trẻ em là ánh sáng của cuộc đời chúng ta". Chuyên án trên được công bố sau vụ xử kẻ cầm đầu đường dây lạm dụng tình dục trẻ em Timothy Cox (ảnh) hôm 18.6. Cox, 27 tuổi, đã bị tuyên án tù giam vô thời hạn, nghĩa là y sẽ bị giam giữ cho đến khi không còn là mối đe dọa cho trẻ em.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.