Đang "thụ hình", có quyền cho con nuôi?

03/06/2008 00:49 GMT+7

* Tôi dự định xin một đứa con nuôi của một người thân. Trẻ có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị tai nạn gây tật nguyền, trong khi người cha phải vào vòng lao lý, đang thi hành án phạt tù vì trọng tội. Tôi có chuẩn bị các hồ sơ cần thiết trình UBND địa phương nơi cư trú, thì một cán bộ hộ tịch trả lời là không được, vì lý do là người cha bị mất quyền công dân, cơ quan không giải quyết! Xin hỏi pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này thế nào? (Trần Thị Ph., Bình Chánh, TP. HCM)

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27.12.2005 quy định về thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, hồ sơ gồm có:

+ Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi theo mẫu quy định. Giấy thỏa thuận phải do chính cha, mẹ đẻ của người con nuôi lập, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đẻ đã ly hôn. Trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì chỉ cần chữ ký của người kia; nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì người hoặc tổ chức giám hộ trẻ em thay cha, mẹ đẻ ký giấy thỏa thuận.

+Bản sao Giấy khai sinh của người được làm con nuôi.

Trong các quy định về đăng ký việc nuôi con nuôi, cũng như các định chế về con nuôi nói chung không có điều khoản nào quy định người đang bị kết án tù thì bị cấm hoặc không được quyền cho người khác nhận con của mình làm con nuôi. Có điều người đang chấp hành hình phạt tù bị cách ly khỏi đời sống xã hội, nên việc ký giấy thỏa thuận đồng ý cho con nuôi phải thông qua cơ sở quản giáo hoặc trại giam có thẩm quyền.

Trong trường hợp trên, nếu đương sự đã cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã phải tiếp nhận, qua kiểm tra xác minh nếu xét thấy việc cho và nhận con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì UBND đăng ký việc nuôi con nuôi.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.