Chơi ngoài trời, bớt cận thị

09/01/2009 11:30 GMT+7

Vui chơi vài giờ mỗi ngày ở ngoài trời có thể giúp trẻ em tránh được chứng cận thị.

Theo các nhà khoa học của Hội đồng Nghiên cứu Úc, việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mỗi ngày giúp điều hòa sự phát triển của mắt, giảm được nguy cơ cận thị rất nhiều.

Giáo sư Ian Morgan, người chủ trì cuộc nghiên cứu, khẳng định chứng cận thị nay đã đạt mức kỷ lục tại Đông Á. Một nghiên cứu so sánh cho thấy 30% trẻ em Singapore độ tuổi 6-7 đã bị cận thị so với chỉ 1,3% trẻ em Úc cùng lứa tuổi, và 90% người Singapore mang kính khi rời ghế nhà trường.

Một trong những dấu hiệu để các nhà nghiên cứu đi đến kết luận là thời gian sinh hoạt ở ngoài trời: trẻ em Singapore chỉ có trung bình 30 phút ở ngoài trời mỗi ngày, so với trung bình hai giờ đối với trẻ ở Úc. Cuộc nghiên cứu trên cũng dẫn đến một kết luận phụ còn cần kiểm chứng kỹ hơn là “việc dán mắt vào màn hình chưa hẳn đã làm hại mắt của trẻ em” vì cả hai nhóm trẻ em Singapore và Úc đã dành ra cùng thời gian để đọc, xem truyền hình và chơi game.

Theo Q.Hương (Theo AFP/Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.