TP.HCM: Cần cẩu đứt cáp rơi trúng đầu xe cấp cứu

07/05/2009 21:36 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 45 chiều nay (7.5), khi xe cấp cứu biển số 51D -2653 vừa đưa bệnh nhân vào đậu trong khuôn viên bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM (số 201A Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5), bất ngờ một móc cần cẩu của công trình thi công mở rộng bệnh viện Răng Hàm Mặt đứt cáp rơi xuống đầu xe.

Tai nạn xảy ra làm đầu xe cứu thương biến dạng nhưng rất may lúc đó tài xế vừa ra khỏi xe, bệnh nhân nằm phía sau nên may mắn thoát nạn. Các y bác sĩ đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Theo một một số người dân chứng kiến vụ việc, khi chiếc xe cứu thương đang đậu bên rào chắn công trình để chuẩn bị đưa bệnh nhân vào nhập viện thì chiếc cần cẩu dài khoảng 10m đang vận hành một thùng sắt bên trong công trình đứt cáp và gây ra vụ tai nạn trên.

Công trình thi công mở rộng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM do bệnh viện Răng Hàm Mặt làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà. Công trình khởi công từ tháng 12.2008, dự kiến hoàn thành vào năm 2011, có tổng vốn đầu tư là 162 tỷ đồng.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.