Tăng cường 52 xe cấp cứu phòng chống dịch cúm A

10/05/2009 23:46 GMT+7

Ngày 10.5 tại Hà Nội, Bộ Y tế tiến hành bàn giao 52 chiếc ô tô cứu thương cho các bệnh viện nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch cúm A/H5N1, A/H1N1.

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình đại dịch cúm A/H1N1 ở người đang diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu các nước phải sẵn sàng thuốc, vật tư, phương tiện đối phó nguy cơ đại dịch. Đợt kiểm tra vừa qua của Bộ Y tế tại các bệnh viện trong nước cho thấy nhiều cơ sở, kể cả những bệnh viện đầu ngành, còn rất thiếu phương tiện vận chuyển, nhất là xe cứu thương.

* Hôm qua, đoàn thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại một số bệnh viện trên địa bàn như Saint-Paul, Đức Giang, Bắc Thăng Long, Thanh Nhàn, Ba Vì, Sơn Tây... Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế cho biết Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (sân bay Nội Bài) vừa đưa vào sử dụng 100 máy đo thân nhiệt bấm tai, tạm thời thay 2 máy đo thân nhiệt bị hỏng. Hai máy mới đang được đặt mua tại Mỹ và sẽ được chuyển về VN sau 2 tuần nữa; 10 cán bộ y tế đã được tăng cường cho trung tâm. Hiện các cơ sở y tế của Hà Nội đã dự trữ 28.000 viên tamiflu (đủ điều trị cho 2.000 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1); Trung tâm Cấp cứu 115 đã thành lập 3 đội cơ động sẵn sàng ứng phó khi dịch xảy ra.

Nam Sơn - Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.