Nga đe dọa Ukraine và NATO

19/05/2024 07:59 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev đe dọa rằng vùng đệm bảo vệ lãnh thổ có thể rộng đến biên giới Ba Lan, thành viên NATO ở miền tây Ukraine, nếu như phương Tây gửi vũ khí tầm xa cho Kyiv, theo Hãng TASS ngày 17.5.

Quân đội Nga gần đây mở đợt tiến công mới tại tỉnh Kharkiv ở vùng đông bắc Ukraine với ý định thiết lập vùng đệm tại đó để ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là tỉnh biên giới Belgorod. Theo ông Medvedev, với việc Kyiv sở hữu tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ít nhất 550 km, vùng đệm phải rộng hơn tầm bắn đó khoảng 100 km nữa mới đảm bảo an toàn.

Lực lượng Ukraine tại Zaporizhzhia phóng rốc két về phía quân Nga hồi tháng 4

Lực lượng Ukraine tại Zaporizhzhia phóng rốc két về phía quân Nga hồi tháng 4

Reuters

Điều này đồng nghĩa gần như toàn bộ miền trung và hầu hết miền tây Ukraine, thậm chí đến tận biên giới Ba Lan, đều nằm trong vùng đệm trên. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên. Phiên bản Storm Shadow mà nước này nhận được cho chỉ có tầm bắn 250 km. Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin giới chức Ukraine đã đề nghị Nhà Trắng cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. 

Điểm xung đột: Tác chiến điện tử Nga thắng thế; Mỹ đau đầu chống UAV rẻ tiền

Bên cạnh đó, Ukraine còn muốn Mỹ giúp xác định các mục tiêu trong đất Nga để Kyiv sử dụng vũ khí nội địa tấn công. Vốn lo ngại xảy ra xung đột trực tiếp với Moscow, Nhà Trắng đã từ chối đề nghị của Ukraine, theo Reuters. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với AFP rằng ràng buộc trên của Mỹ là lợi thế lớn dành cho Nga. Nhà lãnh đạo cho rằng Nga có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ và cuộc tấn công tại Kharkiv hiện nay có thể chỉ là đợt đầu tiên. Giới chức Kharkiv ngày 18.5 cho hay gần 10.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa từ khi Nga tấn công trên bộ từ ngày 10.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.