Nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não có thể sống nếu không bị rút ống thở sớm?

Khánh An
Khánh An
20/05/2024 16:45 GMT+7

Nghiên cứu tại Mỹ cho rằng nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não có thể đã sống sót và hồi phục nếu không bị ngưng các thiết bị hỗ trợ sự sống quá sớm.

Các chuyên gia y tế đang thiếu những công cụ cần thiết để xác định bệnh nhân bị thương nặng nào có thể phục hồi, ở mức độ nào và trong thời gian bao lâu

Các chuyên gia y tế đang thiếu những công cụ cần thiết để xác định bệnh nhân bị thương nặng nào có thể phục hồi, ở mức độ nào và trong thời gian bao lâu

REUTERS

Đài Fox News ngày 20.5 dẫn một nghiên cứu mới công bố cho thấy nhiều bệnh nhân tử vong vì chấn thương sọ não lẽ ra đã sống sót và phục hồi nếu người nhà không chấm dứt việc hỗ trợ sự sống.

Các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Trường Y Harvard và các đại học khác tại Mỹ phân tích "kết quả lâm sàng tiềm năng" của các bệnh nhân chấn thương sọ não bị ngưng các thiết bị hỗ trợ sự sống.

Nghiên cứu gồm 1.392 bệnh nhân được điều trị tại 18 trung tâm trên khắp nước Mỹ trong vòng 7 năm rưỡi.

Sử dụng một mô hình toán học, các nhà nghiên cứu so sánh những bệnh nhân đã ngừng hỗ trợ sự sống với những bệnh nhân tương tự được tiếp tục duy trì sự sống.

Trong số nhóm không bị rút hỗ trợ sự sống, hơn 40% đã hồi phục ít nhất một chút khả năng không cần hỗ trợ. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng khái niệm duy trì trạng thái thực vật là một "kết quả khó xảy ra" vào thời điểm 6 tháng sau khi bị thương.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Yelena Bodien tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là tác giả nghiên cứu, vấn đề là những chuyên gia y tế thiếu các công cụ cần thiết để xác định bệnh nhân bị thương nặng nào có thể phục hồi, ở mức độ nào và trong thời gian bao lâu.

Giáo sư Marc Siegel tại Trung tâm Y khoa Langone, người không tham gia nghiên cứu, cho rằng phát hiện trên rất quan trọng.

Dựa trên nghiên cứu, tiến sĩ Bodien khuyến nghị các bác sĩ nên rất thận trọng với "những quyết định không thể đảo ngược", như ngừng hỗ trợ sự sống đối với bệnh nhân bị chấn thương sọ não.

Trong khi đó, bà thừa nhận nghiên cứu có một số hạn chế như quy mô mẫu bệnh nhân, đồng thời lưu ý rằng nghiên cứu chỉ tập trung vào chấn thương sọ não chứ không liên quan các chấn thương và bệnh khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.