Vụ Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin nhập 20.000 tấn hạt nix: Sẽ báo cáo Thủ tướng

06/01/2010 00:33 GMT+7

Chiều qua 5.1, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan hữu quan về việc Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin vừa nhập 20.000 tấn hạt nix.

Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin (HVS) được xây dựng tại xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình sửa chữa, HVS dùng hạt nix để phun làm sạch vỏ tàu. Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay lượng chất thải nix (độc hại) tại HVS ước trên 800.000 tấn. Do lượng chất thải nix tồn đọng tại HVS quá lớn, tháng 12.2008, Bộ Tài nguyên - Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tạm dừng việc cho phép HVS nhập hạt nix cho đến khi có biện pháp xử lý xong nix thải. Tuy nhiên, mới đây HVS đã nhập 20.000 tấn nix, mặc dù số nix thải chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, lý giải: Quy định hiện hành không cấm nhập khẩu hạt nix. Mấy năm gần đây, việc sử dụng hạt nix tại HVS cơ bản đảm bảo các quy định về môi trường. Nhà máy cũng đã giảm thiểu việc sử dụng hạt nix bằng nhiều giải pháp như: chuyển đổi từ hoạt động sửa chữa sang đóng mới tàu; không nhập khẩu nix từ tháng 7.2007 và dùng bi thép, phun nước áp lực cao... để làm sạch vỏ tàu. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế nên đơn đặt hàng đóng mới tàu giảm. Để đưa nhà máy vượt qua tình hình khó khăn hiện nay, HVS phải tiếp tục duy trì hoạt động sửa chữa tàu. Do đòi hỏi của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật, HVS phải nhập 20.000 tấn nix để đảm bảo sản xuất. Về hướng xử lý chất thải, mới đây tại xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải nix, công suất khoảng 300.000 tấn/năm, dự kiến đầu năm 2011 hoàn thành, đi vào hoạt động và trong vòng 3 năm sẽ xử lý xong số nix thải trên.

Tại cuộc họp nêu trên, ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu quan điểm của UBND tỉnh Khánh Hòa: Tạm thời HVS chưa sử dụng 20.000 tấn hạt nix vừa nhập; muốn sử dụng HVS phải trình cơ quan chức năng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường; trước khi sử dụng phải báo cơ quan môi trường cử cán bộ đến giám sát. UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có báo cáo giải trình vấn đề này với Bộ Tài nguyên - Môi trường và Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Chiến Thắng cũng cho hay: Lãnh đạo Tổng cục Môi trường vẫn giữ quan điểm là phải xử lý xong số nix thải mới xem xét cho HVS nhập nix; đồng thời ghi nhận ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường và Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.