Cuối năm, nhạc Việt nổi sóng

16/01/2011 23:59 GMT+7

Ba live show liên tiếp của Đan Trường, Mỹ Tâm, Thanh Lam - Tùng Dương cùng những album chất lượng của nhiều ca sĩ trẻ vừa ra mắt thành công đã khiến nhạc Việt những ngày đầu năm nhen nhóm tín hiệu vui.

Không chỉ dồn dập 3 chương trình vào cuối tuần qua của các ca sĩ ngôi sao, từ những ngày đầu năm 2011 còn có một cuộc đổ bộ rầm rộ những live show ấn tượng khác, thu hút sự chú ý của khán giả như Tìm lại giấc mơ của Hồ Ngọc Hà, Dạ tiệc trắng 2 của Đàm Vĩnh Hưng, Guitar cho ta của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, bữa đại tiệc Duyên Dáng Việt Nam 23

Mỗi buổi diễn có một đối tượng khán giả khác nhau bởi thị trường đã phân hóa gu thưởng thức, nhưng điều đáng mừng là sự quan tâm của khán giả dành cho nhạc Việt vẫn còn rất lớn khi chương trình nào cũng kín khán giả. Đó là chưa kể đến những buổi diễn khác như đêm Sea-show, m nhạc và bước nhảy, Men’s Night... tại các địa điểm quen thuộc của làng giải trí TP.HCM như sân khấu Lan Anh, Trống Đồng, 126 Cầu Vồng... Các ca sĩ hải ngoại như Mạnh Đình, Phi Nhung, Jimmi Nguyễn... cũng về nước góp mặt trong các đại nhạc hội mừng năm mới.

Ở khu vực băng đĩa, nhiều album gây được sự chú ý, tạo được ấn tượng mạnh về tính đột phá và chất lượng, dần đi vào hướng chuyên nghiệp rõ nét. Có thể kể đến như album Bây giờ biển mùa đông gồm các nhạc phẩm Dương Thụ của Đức Tuấn, Li ti của Tùng Dương là một cuộc lột xác mới mẻ với những thể nghiệm dàn nhạc giao hưởng kết hợp với nhạc điện tử được thực hiện tại Đức với ê-kíp của nhà sản xuất Vincent Nguyễn (Nguyễn Công Phương Nam), Cocktail gồm bảy ca khúc tiếng Anh do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sản xuất và viết riêng cho giọng ca Hà Anh Tuấn, Un Make-up - đĩa nhạc chuyển soạn lời từ những bài hit tiếng Việt, Bâng khuâng, Sô-cô-la, Tuyết rơi mùa hè, Tóc hát... của Đoan Trang, hay như ca sĩ có khả năng sáng tác Thủy Tiên trở lại với những ca khúc tự thực hiện từ A đến Z rất trẻ trung, có chất riêng trong album Em đã quên…

Nhiều khán giả đang trông đợi album mới của ca sĩ Mỹ Linh và đã được cô chính thức tiết lộ sẽ ra mắt trong thời gian tới. Nhạc sĩ Anh Quân cho biết: “Album mới của Mỹ Linh hoàn thành sau hơn ba năm, nhưng tôi không sợ nó cũ bởi vấn đề quan trọng nhất là phải hay, nếu mới mà không hay thì cũng chẳng để làm gì”. Chất lượng phòng thu vừa hoàn thiện, trang thiết bị mới của Anh Quân - Mỹ Linh, được chứng minh qua album mới của Đức Tuấn thu tại đây vừa phát hành, đã cho khán giả có niềm tin album Mỹ Linh sẽ có nhiều mới mẻ.

Hy vọng trong năm mới, những ì ạch, nghiệp dư sẽ được lèo lái đúng đường thông qua những nỗ lực hướng đến sự chuyên nghiệp từ những người làm nghề nghiêm túc, có tâm, có tầm với nhạc Việt mà những ai quan tâm đến nhạc Việt dễ dàng nhận thấy ở thế hệ các nhạc sĩ Quốc Trung, Võ Thiện Thanh, Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí, Tuấn Khanh, Lê Quang, Đỗ Bảo, Quốc Bảo, Dương Khắc Linh…

Trong năm 2011, nhiều ca sĩ cũng sẽ giới thiệu live show ấn tượng hơn nữa như Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng… Những gương mặt thành công từ các cuộc thi ca hát gây tiếng vang gần đây như Uyên Linh, Mai Hương, Lân Nhã, Lều Phương Anh, Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh, Mỹ Như, Hà Hoài Thu… đã thực sự trở thành “làn sóng mới” của nhạc Việt khi nhận được nhiều lời mời biểu diễn từ các bầu show, xuất hiện trong nhiều chương trình và họ cũng đã có những kế hoạch cụ thể, nghiêm túc cho con đường âm nhạc sắp tới. Hàng loạt bữa tiệc âm nhạc đa sắc như thế đã cho thấy đây là thời điểm “ra quân”, “biểu dương lực lượng” sung sức cho hành trình năm mới của đời sống nhạc Việt.

Phan Cao Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.