Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có điện trở lại

04/04/2011 21:08 GMT+7

(TNO) Theo ông Phan Lê Hoan, Giám đốc Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất TP.HCM, hệ thống điện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoạt động trở lại vào lúc 19 giờ 55 phút nhờ hệ thống điện dự phòng sau gần 1 tiếng đồng hồ gặp sự cố mất điện.

Ông Hoan nói sự cố mất điện đã khiến toàn bộ hoạt động của sân bay trên bị ngưng trệ, đồng thời tất cả các chuyến bay đi và chuyến bay về đều không thể làm thủ tục được.

Rất đông hành khách bối rối do khu băng chuyền trả, nhận hành lý không thể hoạt động được.

"Lúc trời mưa sân ga quốc tế mất điện, sau đó hệ thống điện dự phòng của sân bay bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên vẫn không cung cấp điện được cho nhà ga. Qua kiểm tra cho thấy nguyên nhân là do hệ thống phân phối điện dự phòng bị sự cố. Ngay sau đó, lực lượng kỹ thuật điện của sân bay phải đóng điện (kết nối cầu dao-PV) bằng tay", ông Hoan nói với phóng viên Thanh Niên Online qua điện thoại. 

Theo ông Hoan, vào khoảng 19 giờ 55 phút, sân ga quốc tế Tân Sơn Nhất có điện trở lại.

Trí Quang - Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.