Hàng ngàn người dân Bangkok tháo chạy lũ

27/10/2011 11:41 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Thái Lan hôm nay 27.10 đã ra lệnh áp dụng kỳ nghỉ đặc biệt kéo dài 5 ngày để người dân Bangkok có thể rời thủ đô trước khi nước lũ dâng cao.

Hãng tin AP cho hay, hàng chục ngàn người dân Bangkok đã ùn ùn kéo đến các trạm xe buýt, ga tàu điện để tìm cách rời thủ đô.

Người dân ở nhiều khu vực phía bắc Bangkok, trong đó có nhiều nơi bị nước lũ nhấn chìm đến 90%, đã được yêu cầu nên sơ tán ngay lập tức.

 
 Biển nước mênh mông tại sân bay Don Muang - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra đã đưa cảnh báo sơ tán cho cư dân tại các khu Don Muang, Bang Phlad và Thawi Wattana ở phía bắc thủ đô, theo BBC.

“Đây là lần đầu tiên tôi dùng từ “di tản”, lần đầu tiên, tôi thật sự đề nghị các bạn nên rời đi”, ông Sukhumbhand nói.

Không chỉ có hiệu lực tại Bangkok, kỳ nghỉ đặc biệt này, kéo dài từ ngày 27.10-31.10, cũng được áp dụng tại 20 tỉnh bị lũ lụt ở Thái Lan.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.