Triều Tiên thả tàu cá Trung Quốc

22/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 21.5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo một tàu cá nước này cùng 16 ngư dân bị một nhóm người CHDCND Triều Tiên có vũ trang bắt giữ ngày 6.5 đã được thả an toàn.

AFP dẫn lời ông Hồng cho hay chủ tàu Vu Học Quân không phải trả tiền chuộc và Bắc Kinh yêu cầu “Bình Nhưỡng điều tra, giải thích vụ việc và có biện pháp ngăn chặn các vụ tương tự”.

Trước đó, ông Vu cho AFP hay nhóm bắt tàu đòi tiền chuộc 600.000 nhân dân tệ (98.000 USD). Trước khi có thông tin tàu được thả, Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận kêu gọi Trung Quốc cho Triều Tiên biết “sự phẫn nộ của chúng ta và nếu họ tiếp tục tự tung tự tác chúng ta nên đáp trả mạnh tay”.

Vụ việc xảy ra khoảng một năm sau khi 29 ngư dân bị một nhóm Triều Tiên bắt cóc và đòi tiền chuộc 1,2 triệu nhân dân tệ. Tất cả cũng được thả mà không phải trả tiền sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên hệ với Bình Nhưỡng để giải quyết vụ việc, theo Tân Hoa xã.

Văn Khoa

>> Triều Tiên thả tàu cá Trung Quốc
>> Làm “chui” cho tàu cá Trung Quốc
>> 32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm quần đảo Trường Sa
>> Tàu cá Trung Quốc phá hủy rặng san hô 500 năm tuổi của Philippines
>> Philippines “lôi” tàu cá Trung Quốc ra khỏi bãi cạn
>> Tàu cá Trung Quốc vẫn cháy ở Nam Cực
>> Nghi án tàu cá Trung Quốc do thám tàu Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.