Rối loạn vì máy bay không người lái

02/01/2014 03:05 GMT+7

Giới chức hàng không Trung Quốc đã một phen hú vía vào ngày 30.12.2013 khi một chiếc máy bay không người lái (UAV) của tư nhân bay lại gần sân bay quốc tế Bắc Kinh, khiến hai chuyến bay phải chuyển hướng, kéo theo hàng loạt chuyến bay khác bị hoãn.

Radar của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc phát hiện chiếc máy bay vi phạm khi nó bay ở độ cao 700 m với tốc độ hơn 100 km/giờ, tờ Beijing Times dẫn nguồn từ giới chức đưa tin. Phát hiện này khiến Cục Hàng không buộc phải chuyển hướng 2 máy bay dân sự để né chiếc UAV. Cơ quan hàng không cùng cảnh sát phải điều trực thăng để ngăn chặn chiếc máy bay không người lái. Theo cảnh sát, một công ty ở Bắc Kinh đã chế tạo chiếc UAV từ một chiếc máy bay mô hình và dùng để thực hiện các công việc khảo sát. Bốn nhân viên thuộc công ty này đã bị bắt với cáo buộc “đe dọa an ninh công cộng”.

Danh Toại

>> Nga sắp có tên lửa diệt máy bay không người lái
>> Trung Quốc bị tố 'chôm' thiết kế máy bay không người lái của Nga
>> Iran công bố máy bay không người lái tấn công
>> Trên 7.000 máy bay không người lái sẽ tràn ngập không phận Mỹ
>> Thuê sách qua thiết bị bay không người lái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.