Tim xoay 90 độ sau tai nạn

10/05/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ tại Ý cho hay, đã tiếp nhận một bệnh nhân có tim xoay hẳn 90 độ về bên phải sau khi bị tông xe.

(TNO) Các bác sĩ tại Ý cho hay, đã tiếp nhận một bệnh nhân có tim xoay hẳn 90 độ về bên phải sau khi bị tông xe.


Cuộc phẫu thuật đã giúp điều chỉnh tim trở lại vị trí cũ - Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Andrea Colli và đồng nghiệp Enrico Petranzan của Đại học Padua cho biết, bệnh nhân cũng bị thủng phổi, gãy xương sườn, dập lá lách do tai nạn.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san New England Journal of Medicine, các bác sĩ chẩn đoán rằng tim bệnh nhân không xoay ngay vào thời điểm bị xe đụng, mà xảy ra sau đó.

Kết quả chụp CT toàn thân cho thấy tình trạng xoay bên phải của động mạch phổi và động mạch chủ, cũng như các mạch máu kết nối với chúng.

Phổi thủng khiến không khí tràn vào phổi, lan ra khoang ngực và gây áp lực khiến tim xoay bên trong lồng ngực.

Nhờ phẫu thuật, các mạch máu đã được vá, lá lách được cắt bỏ và xương sườn được cố định.

“Sau khi rút không khí khỏi lồng ngực suốt 24 giờ, tim của bệnh nhân đã xoay về phía trái, trở lại vị trí ban đầu và các mạch máu được hồi phục tốt”, theo báo cáo trên chuyên san.

Các bác sĩ điều trị không phát hiện tình trạng tổn thương vĩnh viễn và bệnh nhân đang trên đà hồi phục.

Phi Yến

>> Thấp tim
>> Ăn bưởi có thể giảm bệnh tim mạch
>> Dấu hiệu cảnh báo đau tim khi ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.