Băng tấn công New Zealand

24/11/2009 23:04 GMT+7

Hơn 100 tảng băng ở Nam cực đang trôi về phía New Zealand, sự kiện hiếm thấy này nhanh chóng được cảnh báo để tránh nguy hiểm cho tàu bè qua lại khu vực này, AFP cho biết hôm 23.11.

Một nhà khoa học Úc ở Cơ quan nghiên cứu Nam cực nói rằng hình chụp vệ tinh cho thấy những tảng băng trên đã đi qua quần đảo Auckland và đang hướng tới đảo chính South Island (đảo Nam). Trong hơn 100 tảng băng này, có một số tảng rộng hơn 200m. Những tảng băng là phần còn lại của khối băng khổng lồ đã được tách ra ở Nam cực khi nhiệt độ tăng và nước biển dâng do sự ấm lên toàn cầu.

Tất cả những tảng băng trên đều xuất phát từ một tảng băng lớn, có thể rộng tới 30 km2, khi mới rời Nam cực. Tảng băng lớn này đi một chặng dài vòng quanh Nam cực và bị vỡ ra thành những tảng nhỏ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.