Sega hoàn tất thương vụ mua lại hãng phát triển Angry Birds

21/08/2023 15:16 GMT+7

Studio phát triển thương hiệu Angry Birds nổi tiếng đã được Sega thâu tóm với giá 776 triệu USD.

Theo VGC, Sega đã chính thức hoàn tất việc mua lại Rovio Entertainment, nhà phát triển đứng sau loạt trò chơi Angry Birds đình đám một thời.

Trước đây vào tháng 4, Sega Sammy Holdings đã công bố kế hoạch thực hiện chào giá thầu để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Rovio, với tổng chi phí là 706 triệu euro (tương đương 776 triệu USD). Và mới đây, tài khoản Twitter chính thức của Sega đã đăng tải một hình ảnh các nhân vật như Sonic, Tails và Knuckles kết hợp với những chú chim Angry Birds, xác nhận rằng thương vụ đã hoàn tất.

Sega hoàn tất thương vụ mua lại hãng phát triển Angry Birds - Ảnh 1.

Sega hoàn tất thương vụ mua lại hãng phát triển Angry Birds

SEGA

Dòng tweet của Sega có nội dung rằng: "Chào mừng đến với đại gia đình Sega! Chúng tôi rất vui mừng được chào mừng Rovio trở thành một thành viên của tập đoàn. Hãy sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu thú vị phía trước".

Khi được công bố vào tháng 4, thương vụ này được coi là một sự tiếp quản "đầy thân thiện", vì Sega tuyên bố ban giám đốc của Rovio đã "đồng ý và bày tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị đấu giá" Sega cũng đã tuyên bố rằng họ dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận vào cuối tháng 9.

Theo tuyên bố vào thời điểm đó, Sega có kế hoạch mua lại studio tạo ra Angry Birds để củng cố danh mục trò chơi di động dịch vụ trực tiếp của riêng họ. Công ty cho biết muốn sử dụng "bí quyết đặc biệt của Rovio trong khả năng vận hành trò chơi di động dịch vụ trực tiếp, để đưa các tựa game hiện tại và mới của Sega đến thị trường trò chơi di động toàn cầu đầy tiềm năng".

Đồng thời, Sega cũng tuyên bố rằng Rovio muốn vượt ra ngoài mảng game di động và tập đoàn đang muốn giúp studio thực hiện điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.