Kiểm soát chặt việc kê đơn thuốc nhận hoa hồng

23/09/2005 23:36 GMT+7

Hội nghị giữa Bộ Y tế với các công ty dược nước ngoài đã được tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội. Theo Cục trưởng Cục Quản lý dược Cao Minh Quang, thời gian qua vẫn còn tình trạng thuốc nhập khẩu đưa vào Việt Nam không đảm bảo chất lượng; thuốc nhập khẩu còn bán với giá cao; vẫn còn diễn ra tình trạng các doanh nghiệp dùng lợi ích vật chất để tác động đến nhu cầu điều trị của bác sĩ, thậm chí mức hoa hồng có thể lên đến 25 - 30% giá trị đơn thuốc.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục quản lý mạnh khâu kê đơn thuốc, siết chặt các quy định về thông tin quảng cáo thuốc, để bệnh viện thực hiện mua thuốc trên cơ sở phác đồ điều trị đã ban hành mà không thể mua thuốc ngoài danh mục điều trị. Việc kiểm tra giá thuốc từ gốc (nước sở tại) sẽ được thực hiện. Đồng thời, với thị trường trong nước, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra giá thuốc do doanh nghiệp kê khai với giá thực bán trên thị trường.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.