Một đồng minh của bà Arroyo có thể bị luận tội

27/09/2007 23:42 GMT+7

Một đồng minh của Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo sẽ đối mặt với khả năng bị luận tội với các cáo buộc đã hối lộ để giành được một hợp đồng viễn thông trị giá 330 triệu USD. Vụ xì-căng-đan nói trên đã khiến bà Arroyo phải "khổ sở" kể từ tháng 7 và có khả năng gây chia rẽ trong chính phủ của bà.

Tuy nhiên bà Arroyo không bị gắn kết trực tiếp vào vụ việc trong cuộc điều tra của Thượng viện Philippines vào đầu tuần này. Một cựu thư ký và là người thất bại trong cuộc đấu thầu trên đã buộc tội Benjamin Abalos, Chủ tịch Ủy ban bầu cử và là bạn đánh golf của chồng bà Arroyo, đã đưa hối lộ giúp Công ty ZTE Corp. của Trung Quốc thắng thầu dự án cung cấp mạng băng rộng cho các cơ quan chính phủ.

Hôm qua, chính khách đối lập Rolex Suplico cũng đã nộp đơn đòi luận tội ông Abalos vì đã hối lộ 4,4 triệu USD cho Romulo Neri, Giám đốc Cơ quan phát triển kinh tế quốc gia Philippines. Ông Abalos đã bác bỏ các cáo buộc trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.