Cứu sống sản phụ bị tắc mạch ối

20/10/2009 00:49 GMT+7

Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, kíp phẫu thuật của bệnh viện phối hợp với BV Việt Đức vừa cứu sống một sản phụ bị tắc mạch ối. Đó là chị Vũ Thị H. (37 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhập viện lúc 20 giờ ngày 18.10. Trong quá trình chuyển dạ, chị H. bất ngờ bị tím tái, mạch và huyết áp bằng 0, trụy tim mạch (tình trạng chết đuối trên cạn do nước ối chạy vào đường máu).

Kíp phẫu thuật đã đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ thở cho bệnh nhân ngay trên bàn đẻ, sau đó chuyển lên bàn mổ. Ca phẫu thuật kéo dài đến 3 giờ sáng 19.10. Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn hiểm nghèo. Theo các bác sĩ, tỷ lệ cứu sống các ca tắc mạch ối rất thấp, chỉ 1-2 ca/1.000 trường hợp.   

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.