Phản hồi từ bài báo “Những đại ca nghĩa địa”

18/02/2004 18:36 GMT+7

Qua bài báo nói về đại ca các khu nghĩa địa, tôi cảm thấy rất bức xúc. Sự việc này tồn tại đã nhiều năm nhưng các đồng chí quản lý ở các khu nghĩa địa vẫn làm ngơ. Họ chỉ biết lo cho bản thân và cái túi của mình. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên xem lại cách quản lý ở các dịch vụ công ích, họ chỉ bị lôi ra khi có tiếng nói của báo đài, còn không dân đen như chúng tôi chỉ biết cam chịu.

Nghĩa địa là chốn an toàn nhất cho các tay anh chị, chỗ chích choác lý tưởng. Muốn bắt thành phần bất hảo này, vô nghĩa địa vơ một buổi là có đủ. Khi nào văn minh lịch sự ở chốn an nghỉ hiện diện, tôi thiết nghĩ các nơi khác cũng sẽ an ninh, trật tự và văn minh.

Người yêu nước
(tdiem2003@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.