Hành dân, trưởng và phó công an xã bị kỷ luật

10/10/2006 18:26 GMT+7

Ngày 10/10/2006, ông Đặng Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định kỷ luật khiển trách Trưởng và Phó công an xã Long Vĩnh là Lê Chí Công và Dương Văn Sanh về hành vi hành dân trái pháp luật.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy xã cũng ký quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Công và Sanh.

Khoảng 21 giờ ngày 17/8/2006, anh Nguyễn Thành Nguyên đến bàn bi da của anh Đức chơi. Các ông Lê Chí Công và Dương Văn Sanh sau khi uống rượu cũng kéo đến và không cho chơi tiếp. Trong khi tất cả mọi người ra về, ông Công la lớn “bắt thằng Lùn”. Anh Nguyên hỏi lại: Bắt ai vậy chú Sáu (ông Công)? thì bất ngờ bị ông Sanh đánh tới tấp vào người làm anh Nguyên té nhào xuống lộ trước sự bất bình của hơn chục người dân. Sau đó, ông Sanh và ông Công lấy còng số 8 ra hù doạ, yêu cầu anh Nguyên “phải về công an xã để làm việc”. Vừa đến trụ sở công an xã, ông Sanh và ông Công thay phiên nhau đánh, nhốt anh Nguyên vào một phòng nhỏ, tối đen. Hàng chục người dân đã bức xúc điện thoại cầu cứu công an huyện.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.