Hiệp định vay vốn của dự án mà Việt Nam đã ký với WB sẽ hết hiệu lực vào ngày 31.12.2007, trong khi gói thầu số 7 đến nay chỉ thực hiện được khoảng 50% khối lượng công trình, trễ 9 tháng so với hợp đồng đã được ký kết.
Trước sự chậm trễ này, vừa qua, UBND TP.HCM đã đề nghị Đại sứ quán CHND Trung Hoa và Tổng lãnh sự CHND Trung Hoa tại TP.HCM hỗ trợ mạnh mẽ để yêu cầu nhà thầu TMEC-CHEC3 (Trung Quốc) hoàn thành trách nhiệm. Gói thầu trị giá 30 triệu USD này (xây dựng tuyến cống bao, thiết bị tách dòng và miệng xả ngầm) là gói thầu đặc biệt quan trọng của dự án.
M.Vọng
Bình luận