Đà Nẵng: Hai ngư dân mất tích

23/10/2009 16:59 GMT+7

(TNO) Chiều 23.10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân tàu cá ĐNa-31564 bị va vào đá ngầm và chìm tại khu vực Hòn Lá, vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đêm ngày 21.10.

Tàu cá trên do ông Đặng Văn Cát (trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng hành nghề tại vùng biển Cù Lao Chàm, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có năm lao động.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu cá ĐNa-61251 TS của ông Nguyễn Văn Nuôi (trú P.Nại Hiên Đông) tham gia cứu nạn và vớt được ba ngư dân, hai người còn lại mất tích.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động thêm tàu cứu hộ SAR 274 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tham gia tìm kiếm nhưng đến 17 giờ chiều nay vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân còn lại.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.