Theo cơ quan điều tra, trong tháng 6.2009, nhiều người dân phản ánh rằng ai muốn được vay vốn trong gói kích cầu của Chính phủ để sản xuất thì phải thông qua "cò" và phải trả phí hoa hồng 5% trong tổng số tiền vay, cộng thêm 500 ngàn đồng để cán bộ ngân hàng không thẩm định tài sản. Sau khi nhận làm "dịch vụ", Thuận và Bình dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người cần vay rồi cấu kết với Hải "phù phép" để được vay nhiều hơn số tiền người dân đề nghị. Đến khi hồ sơ được duyệt, các đối tượng trên đưa lại cho người được vay đúng số tiền mà họ yêu cầu, chiếm giữ số còn lại. Cụ thể như trường hợp của bà Phạm Thị Bảnh (ngụ xã Hòa Bình, H.Tam Nông). Vào tháng 5.2009, bà Bảnh có nhu cầu vay 300 triệu đồng để sản xuất nên đến cậy nhờ "cò". Bình và Thuận đã dùng sổ đỏ diện tích khoảng 30.000m2 đất lúa và 6.000m2 đất thổ cư của bà Bảnh để vay 550 triệu đồng, nhưng chỉ giao cho bà Bảnh 300 triệu đồng, số còn lại chia nhau. Tương tự, bà Nguyễn Thị Khóa (ngụ xã Tân Công Sính, H.Tam Nông) có nhu cầu vay 100 triệu để nuôi cá. Bình và Thuận đã dùng sổ đỏ diện tích gần 21.000m2 của bà Khóa để vay 500 triệu đồng, chiếm giữ 400 triệu đồng...
Đến nay cơ quan CSĐT đã làm rõ các đối tượng trên thu gom sổ đỏ của 22 hộ dân tại các xã Hòa Bình, Tân Công Sính, Phú Đức (H.Tam Nông) rồi cấu kết với Phạm Công Hải đưa vào thế chấp vay vốn với tổng số tiền là 5,6 tỉ đồng, nhưng chỉ giao cho các hộ dân 2,615 tỉ, chiếm đoạt 2,985 tỉ. Đó là chưa kể số tiền 5% huê hồng các đối tượng đã bắt dân phải nộp trong tổng số tiền được vay. Đồng thời, cơ quan điều tra còn phát hiện Huỳnh Vũ Thuận và Huỳnh Thanh Bình sau những phi vụ làm ăn trên đã chuyển vào tài khoản riêng của Phạm Công Hải tổng số tiền là 137 triệu đồng...
Mai Trâm
Bình luận (0)