Ninh Thuận: Nguyên phó Ban quản lý dự án, nguyên Phó chủ tịch xã cùng bị khởi tố

22/09/2007 09:48 GMT+7

(TNO) Ngày 21.9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Dương Công Trường (53 tuổi), nguyên phó Ban quản lý dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ; khởi tố bị can về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Phạm Văn Tân (44 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Phước Minh, huyện Ninh Phước. Cả hai bị can này được tại ngoại.

Ngày 6.5.2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 443/QĐ-TTg về việc cho Tổng công ty Muối Việt Nam thuê đất để xây dựng Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, trên diện tích 2.511 ha thuộc địa phận 3 xã Phước Minh, Phước Diêm, Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Trong quá trình thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, ông Phạm Văn Tân đã ký xác nhận quyền sử dụng đất cho 49 hộ dân (tổng diện tích 80 ha) tại xã Phước Minh sai quy định. Lúc đó, ông Dương Công Trường là phó Ban quản lý dự án nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chi trả tiền đền bù không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Liệu, cán bộ địa chính xã Phước Minh, về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.