Lãnh địa cuối cùng - nhà tù

06/10/2006 23:03 GMT+7

Hôm qua 6.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Tâm (20 tuổi, ngụ Q.4) 15 năm tù. Ngoài ra, tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt cho Lê Hồng Nguyện còn 9 năm tù (giảm 1 năm) về cùng tội "giết người".

Nhóm Nguyễn Văn Tâm và Võ Văn Thanh có mâu thuẫn với nhau trong việc tranh giành lãnh địa bán giấy dò vé số nên ngày 6.11.2004, nhóm Thanh (có Võ Văn Thắng, Trần Chí Tài) tìm đánh nhóm Tâm. Biết hung tin, Tâm kêu gọi băng nhóm Lê Hồng Nguyện giúp đỡ. Đến hơn 23 giờ cùng ngày hai nhóm này đã gặp nhau ở ngã tư Tháp Mười (Q.6) và nhảy vào "xáp lá cà". Kết quả, Trần Chí Tài bị thiệt mạng, Võ Văn Thắng bị thương. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.