Đại diện LHQ đến Myanmar

30/09/2007 00:17 GMT+7

Hôm qua, đặc phái viên Ibrahim Gambari của LHQ đã đến Myanmar giữa lúc làn sóng biểu tình chống chính phủ ở quốc gia Đông Nam Á này vừa tạm lắng xuống.

Theo Hãng tin AFP, ông Gambari muốn làm cầu nối cho các cuộc đàm phán giữa chính phủ quân sự và lực lượng phản đối chính phủ ở Myanmar. Trong hơn 10 ngày qua, hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình do các nhà sư dẫn đầu tại Yangon và một số nơi khác. Tình hình ngày một xấu đi và Chính phủ Myanmar đã ban hành lệnh giới nghiêm ở một số nơi. Bắt đầu từ ngày 26.9, lực lượng vũ trang của chính phủ đã trấn áp người biểu tình và đến ngày 29.9 thì chỉ còn khoảng vài trăm người tụ tập ở Yangon. Theo AFP, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình kéo dài này, trong số người chết có một phóng viên kỳ cựu đến từ Nhật Bản.  

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.