Ông Jack Straw chọc giận dân Hồi giáo

06/10/2006 23:19 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng xứ sương mù J.Straw đã bị các nhóm Hồi giáo tại đây chỉ trích sau khi nói rằng ông thường yêu cầu phụ nữ Hồi giáo cởi mạng che mặt khi đến văn phòng của mình. J.Straw viết trên tờ The Lancashire Telegraph rằng mình cảm thấy không được thoải mái khi nói chuyện với người mà ông không nhìn thấy mặt và mô tả cái mạng che mặt như "một sự chia rẽ và phân biệt".

Trong bài viết, ông bày tỏ lo ngại việc ngày càng nhiều phụ nữ Hồi giáo Anh đeo mạng che mặt sẽ cản trở quan hệ với những người không theo Hồi giáo. Cựu Ngoại trưởng Anh cho biết thêm không ai trong số các cử tri của ông từ chối gỡ mạng che mặt và nghĩ rằng dường như họ làm điều đó rất thoải mái. Lãnh đạo Ủy ban Nhân quyền Hồi giáo, ông M.Shadjareh, ngay lập tức chỉ trích: "Chúng tôi thật sự kinh ngạc khi một người chức cao vọng trọng như ông Straw lại có phát biểu như vậy. Tôi chắc rằng nhiều người đến văn phòng ông ấy trong nhiều loại quần áo và thời trang khác nhau". (The Times, AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.