Truy tố giám đốc Hồ Ngọc Sơn cùng 6 bị can

30/09/2006 00:58 GMT+7

Viện Kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân vừa có cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Sơn, nguyên Giám đốc Công ty TNHH vận tải Tiến Sơn (trụ sở tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng 6 bị can khác trong vụ "thuê côn đồ sát hại trung tá hải quân Nguyễn Ngọc Chính" xảy ra tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn (thuộc Quân chủng Hải quân).

Theo đó, Hồ Ngọc Sơn cùng 6 bị can bị truy tố về các tội "giết người" và "cố ý gây thương tích". Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 8/2005, trung tá Nguyễn Ngọc Chính (nguyên Phó giám đốc Xí nghiệp cơ giới xếp dỡ, thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn) thực hiện chủ trương giảm số lượng xe vận tải hàng đối với Công ty Tiến Sơn. Cho rằng anh Chính là người gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty, Sơn đã thuê các đối tượng gồm: Nguyễn Công Thể, Đoàn Minh Thành, Nguyễn Quốc Thế, Cao Mạnh Trường và Đồng Hoa bàn bạc kế hoạch "đánh dằn mặt" anh Chính. Dưới sự trợ giúp của Đào Xuân Thiện (nguyên thiếu tá cùng đơn vị với anh Chính nhưng có mâu thuẫn với anh Chính), tối 5/10/2005, Thể tổ chức và hỗ trợ cho Thành và Thế ra tay sát hại anh Chính khi anh trên đường về nhà. Ngày 3/10 tới, Tòa án Quân chủng Hải quân sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.