Tin tặc Gary Bowser từng hack Nintendo bị kết án 3 năm tù

11/02/2022 14:20 GMT+7

Gary Bowser là thành viên của nhóm hack Team-Xecuter đã bị kết án 3 năm tù vì các hoạt động tấn công Nintendo.

Theo VCG, Nintendo thông báo rằng Gary Bowser, tin tặc bị cáo buộc đã tạo ra và bán các thiết bị vi phạm cho phép người dùng chơi ROM bất hợp pháp trên các hệ máy console, gồm cả Switch và 3DS, đã bị kết án 40 tháng tù.

Bowser là thành viên của một nhóm hack có tên Team-Xecuter. Vào năm 2013, nhóm này đã bắt đầu tạo và bán các thiết bị khai thác cho phép người dùng chơi các bản ROM bất hợp pháp trên máy chơi game console như Switch và 3DS.

Gary Bowser bị kết án 3 năm tù

Theo Chính phủ Mỹ, tổ chức tội phạm của nhóm này đã thu về hàng chục triệu USD và khiến các nạn nhân chịu thiệt hại lên tới 150 triệu USD.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 10.2, Nintendo cho biết họ đánh giá cao quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực không mệt mỏi của các công tố viên liên bang cũng như các cơ quan thực thi pháp luật nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu, gây tổn hại nghiêm trọng cho Nintendo và ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Đặc biệt, Nintendo muốn cảm ơn Cục điều tra liên bang (FBI), điều tra an ninh nội địa (HSI) thuộc Bộ an ninh nội địa, văn phòng luật sư Mỹ, Bộ tội phạm máy tính & sở hữu trí tuệ của Bộ tư pháp và văn phòng các vấn đề quốc tế của Bộ tư pháp vì sự đóng góp và hỗ trợ của họ.

Bowser bị bắt vào tháng 9.2020 và hầu tòa vào tháng 10 năm ngoái với 11 tội danh. Thay vì phải đối mặt với phiên tòa, ông ta đã nhận 2 tội danh và đề nghị trả cho Nintendo 4,5 triệu USD.

Nintendo ban đầu muốn kết án tù 5 năm cho tin tặc, nhưng nhóm pháp lý của Bowser đã yêu cầu tòa án áp dụng mức án 19 tháng tù giam, điều này sẽ khiến anh ta được trả tự do sau 3 tháng kể từ thời điểm đã thụ án. Trong một phán quyết vụ án dân sự riêng biệt, Bowser được lệnh phải trả cho Nintendo khoản tiền phạt bổ sung 10 triệu USD vì hành vi bán mod console.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.