EU - Trung Quốc đạt thỏa thuận về dệt may

05/09/2005 23:32 GMT+7

Các cuộc đàm phán giữa Liên minh châu u (EU) và Trung Quốc về hạn ngạch dệt may đã kết thúc sau khi đạt được thỏa thuận chung.

Như vậy, nếu thỏa thuận này được 25 nước thành viên của EU thông qua, lượng hàng dệt may trị giá 75 triệu USD - vốn đang bị dồn ứ tại các cảng của châu u do đã vượt quá hạn ngạch xuất vào EU trong năm 2005 - sẽ được giải tỏa.

 

Các nước có sản lượng hàng dệt may nội địa lớn như Pháp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã phản đối mạnh mẽ việc tăng hạn ngạch cho Trung Quốc, trong khi một số nước khác như Đức, Thụy Điển thì ủng hộ lời kêu gọi của những nhà bán lẻ trong nước muốn khai thông lượng hàng tồn đọng này. Trong tháng 6, EU đã đặt ra hạn ngạch để hạn chế hàng dệt may từ Trung Quốc ồ ạt tràn vào sau khi chế độ hạn ngạch toàn cầu kết thúc hồi đầu năm nay. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.