Thái Nguyên: Phá ổ nhóm gây ra 21 vụ cướp và ăn cắp xe máy

14/09/2007 20:35 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, Công an Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lý Minh Chiến, sinh năm 1988; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1990; Hứa Văn Chung, sinh năm 1988; La Văn Dũng và La Văn Chất. Cả năm đối tượng trên đều là người Thái Nguyên.

Ngày 11.9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin tại khu vực ngã 3 Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên xuất hiện một đối tượng đang rao bán chiếc xe máy Wave anpha có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ trong người đối tượng trên một vam phá khoá xe máy. Người này khai nhận là Đào Xuân Thương, sinh năm 1987, trú tại Đại Từ (Thái Nguyên), chiếc xe máy trên là do một người tên Dũng ăn cắp được.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai từ đầu năm 2007 đến nay hắn đã cùng 11 đối tượng khác gây ra 14 vụ cướp giật tài sản và 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thái Nguyên.

Từ lời khai của Thương, các trinh sát phòng PC14 Công an Thái Nguyên đã tiến hành truy tìm, xác minh, khoanh vùng truy bắt các đối tượng Chiến, Hùng, Chung, Dũng và Chất, cùng nằm trong ổ nhóm trộm cắp của Thương. Công an thu giữ 2 chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.