Giá điện sẽ tăng 10-40% trong ba năm tới

12/09/2005 09:50 GMT+7

Từ năm 2006, giá điện sẽ bắt đầu tăng theo một lộ trình kéo dài ba năm. Một quan chức của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hướng tăng giá điện sẽ tập trung vào điện sinh họat chứ không nhằm vào điện sản xuất. Đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là số đông người tiêu dùng.

Để tránh gây xáo trộn về mặt bằng giá, EVN sẽ trình Bộ Công nghiệp phương án tăng giá, mỗi năm sẽ chỉ tăng từng nấc một. Hiện nay, giá điện trung bình đang ở khoảng 800 đồng/kWh.

Tuy ngành điện chưa đưa ra dự kiến mức tăng giá cụ thể nhưng các chuyên gia nhận định có thể trước mắt giá điện trung bình sẽ nâng lên khoảng 900 đồng/kWh, đến năm 2008 sẽ chạm mức khoảng 1.100 đồng/kWh.

Bên cạnh đó, có nhiều khả năng ngành điện sẽ áp dụng giá bán theo giờ cao điểm và thấp điểm với khoảng chênh lệch nhiều hơn nữa.

(Theo Pháp luật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.