Tan hoang thủy điện Hố Hô

07/10/2010 20:50 GMT+7

(TNO) Chiều 7.10, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại Nhà máy thủy điện Hố Hô (giáp ranh giữa hai huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và Tuyên Hóa, Quảng Bình) sau trận "đại hồng thủy".

Nước từ cửa đập xả tràn chính vẫn đổ ầm ầm, tung bọt đục ngầu. Tuy nhiên, điều khiến người chứng kiến kinh hoàng nhất là một khu vực bờ đất sát đập ngăn nước, nơi đóng những trụ điện và trạm biến áp bị sụp lở mất dạng tạo thành một hố to, kè đá hộc cũng không thấy đâu. Trụ điện gãy đổ ngổn ngang, trơ móng nằm chỏng chơ, dây điện văng tứ tung.

Hết lũ nhưng nét hoảng sợ vẫn còn trên khuôn mặt của những người dân sống quanh vùng này. Trước đó họ đã được sơ tán khi nước lũ dâng lên với những cảnh báo kinh hoàng: nếu vỡ đập thì toàn bộ khu vực thuộc hai huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ bị cuốn phăng.

Cũng chiều nay, khi làm việc với tỉnh Quảng Bình, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến phải xem xét lại mức độ an toàn và bàn biện pháp khắc phục tại thủy điện này. Nếu không hậu họa sẽ khôn lường.

 
Cửa đập xả tràn chính nước vẫn đổ ầm ầm


Đất sạt lở tạo thành hố to


Nhà máy tan hoang


Một khu vực bờ đất sát đập ngăn nước, nơi đóng những trụ điện và trạm biến áp bị sụp lở mất dạng tạo thành một hố to

Tin ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.