Máy bay siêu tiết kiệm năng lượng

22/10/2011 16:38 GMT+7

Nhà sản xuất máy bay hạng nhẹ Pipistrel của Slovenia vừa giành được giải thưởng của NASA cho thiết kế máy bay sử dụng năng lượng hiệu quả, phục vụ cho mục tiêu thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.

Đây là lần thứ 3 Pipestrel giành giải thưởng lớn nhất về lĩnh vực thiết kế máy bay tiết kiệm năng lượng. Thách thức trong cuộc thi  2011 CAFÉ Green Flight là làm sao chế tạo được loại máy bay chỉ tốn không đến 4,5 lít xăng/hành khách. Để đoạt được giải thưởng trị giá 1,35 triệu USD, Taurus G4 của Pipistrel bay được quãng đường 650 km/4,5 lít xăng/người, với tốc độ 172 km/giờ.

Mất khoảng 2 năm thiết kế, Taurus G4 có 4 ghế với 2 khoang, chính giữa là động cơ tua-bin một cánh quạt. Có khả năng NASA sẽ sử dụng những công nghệ đoạt giải trong cuộc thi trên để áp dụng cho nền tảng thiết kế ARES, viết tắt từ cuộc khảo sát môi trường trên phạm vi khu vực Ariel cho việc sản xuất máy bay trên sao Hỏa.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.