Tham ô, "sếp" và "lính" đều lãnh án

13/01/2004 22:07 GMT+7

Hôm qua 13/1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định sửa một phần bản án theo hướng tăng nặng từ 27 năm tù lên thành án chung thân đối với Mai Thị Huyền (47 tuổi, quê Bến Tre) về hai tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế" và "tham ô tài sản".

 Ngoài ra, 2 bị cáo khác là Trần Huyền Lương và Đỗ Thành Nhân cũng bị tòa bác đơn kháng cáo và tuyên mức án tương ứng là chung thân và 23 năm tù về cùng tội danh trên. Huyền nguyên là cửa hàng trưởng cửa hàng dịch vụ cầm đồ số 79 (thuộc Công ty Thương mại Trúc Giang, có trụ sở tại tỉnh Bến Tre). Với sự trợ giúp của Trần Huyền Lương, nguyên kế toán tổng hợp kiêm thủ quỹ và Đỗ Thành Nhân, nguyên giám định viên kiêm thủ kho của cửa hàng, Huyền đã cho 57 lượt khách cầm đồ không có tài sản bảo đảm gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, "ê kíp lừa đảo" này đã lập 4.720 chứng từ chi cho khách hàng cầm khống và lấy vàng, đô la của khách hàng đem đi cầm nhiều nơi, chiếm đoạt của cửa hàng gần 6 tỉ đồng.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.