Phố Wall tăng điểm nhẹ phiên đầu tháng 10

02/10/2010 09:24 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cũng là phiên đầu tiên của tháng 10 (vào rạng sáng nay 2.10, giờ VN), các chỉ số chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã tăng điểm nhẹ trở lại.

Đây được coi là dấu hiệu khả quan để chứng khoán Mỹ có thể ghi nhận thêm một tháng tăng điểm ấn tượng như tháng 9 vừa qua.

Ngay trong những phút giao dịch đầu tiên của phiên ngày 1.10, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm rất khả quan khi Bộ Thương mại Mỹ công bố sức tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng 8 vừa qua đã tăng 0,4%, cao hơn mức dự đoán tăng 0,3% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó.

Cũng theo báo cáo này, thu nhập của người dân Mỹ trong tháng 8 đã tăng 0,5%, đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ CCI (do Đại học Michigan công bố) trong tháng 9 vừa qua cũng giảm thấp hơn mức dự đoán của các chuyên gia. Đây được coi là dấu hiệu bình ổn trong tiêu dùng, là phần đóng góp lớn nhất vào phát triển kinh tế.

Cổ phiếu của các công ty, doanh nghiệp ngành năng lượng - dầu khí, ngân hàng - tài chính và các công ty sản xuất nguyên liệu thô đều tăng rất khả quan ngay trong phiên đầu tháng 10.

Cổ phiếu của Schlumberger, hãng dịch vụ dầu khí lớn nhất thế giới, đã tăng 1,3%; cổ phiếu của Occidental Petroleum tăng tới 3,2%. Nhóm cổ phiếu của các công ty năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,3% trong phiên này. Giá dầu vượt mức 81 USD/thùng.

Cổ phiếu của Citigroup, ngân hàng lớn thứ ba nước Mỹ, tăng 4,6%. Chỉ số S&P 500 Financials tăng 1,1%, đứng thứ ba trong số 10 nhóm ngành chính. Cổ phiếu IPMorgan Chase tăng 1,9%.

Cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô tăng 1,2%, đứng thứ hai trong 10 nhóm ngành thuộc S&P 500. Cổ phiếu của Freeport-McMoRan Copper & Gold tăng 4,4% sau khi giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục 1.317,8 USD/ounce.

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,4% lên thành 1.146,24 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng nhẹ 41,63 điểm, tương đương tăng 0,4% lên mức 10.829,68 điểm. Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,1%, lên thành 2.370,75 điểm.

Tuần này, chỉ số thị trường S&P 500 đã giảm nhẹ 0,2%. Trong tháng 9 vừa qua, chỉ số này đã tăng mạnh 8,8% với sự khởi sắc của toàn bộ 10 nhóm ngành chính đóng góp. Tính tới nay, S&P 500 đã giành lại toàn bộ những gì để mất kể từ đầu năm 2010 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ hàng loạt.

Tại châu u, phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 giúp chứng khoán khu vực này khép lại tuần giảm điểm tồi tệ nhất trong vòng ba tháng qua.

“Bóng ma nợ nần” vẫn còn ám ảnh kinh tế châu u, khiến giới đầu tư luôn mang tâm lý lo ngại trong thời gian qua là nguyên nhân chính đẩy các thị trường chứng khoán châu u đi xuống. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,9% trong tuần này.

Chỉ số FSTE 100 của Anh bất ngờ tăng nhẹ 0,8% trong phiên cuối tuần, lên thành 5.592,9 điểm. Trong khi đó, CAC 40 của Pháp giảm thêm 0,62%, xuống còn 3.692,09 điểm; DAX của Đức giảm 0,28%, xuống còn 6.211,34 điểm.

Tổng kết cả tuần, FTSE 100 giảm nhẹ 0,1%; DAX giảm 1,4% và CAC 40 giảm 2,4%.

Chứng khoán châu Á ghi nhận tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp của chỉ số MSCI Asia Pacific. Chỉ số này tăng 0,6% trong phiên ngày 1.10 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN), tăng 1,2% trong tuần này. Tính trong tháng 9, MSCI Asia Pacific đã đạt thành tích tăng 8,4%, tháng tăng điểm cao nhất kể từ tháng 7.2009.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,37% trong phiên cuối tuần, đạt mức 9.404,23 điểm. Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) tăng nhẹ 0,21%; Straits Times (Singapore) tăng 1,07%. Riêng S&P/ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,08%. Các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc nghỉ giao dịch ngày 1.10 để kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.