Tìm người bị hại

06/09/2005 22:19 GMT+7

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang thụ lý điều tra vụ giả danh nhân viên điện lực để chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15/7/2005 tại P.13, Q.Bình Thạnh do tên Đỗ Văn Ngọc (sinh năm 1960) và Trần Nguyễn Kim Đông (sinh năm 1972) đều ngụ ở Hóc Môn, TP.HCM thực hiện.

Hai tên giả danh nhân viên điện lực bán cho người dân một số máy khoan, máy mài chưa rõ xuất xứ, với giá cao. Đề nghị người bị hại trong các vụ trên liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh (18B Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh) để làm rõ vụ án.

Đ.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.