Tổng thống Biden lần đầu lên tiếng về phong trào biểu tình phản chiến ở Mỹ

03/05/2024 08:23 GMT+7

Dưới áp lực chính trị ngày càng gia tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phá vỡ im lặng về phong trào biểu tình phản chiến đang sôi sục ở các trường đại học trên khắp nước này, xuất phát từ xung đột ở Gaza.

Giữa lúc truyền thông liên tục lan truyền hình ảnh về tình trạng hỗn loạn tại các trường đại học từ Bờ Đông sang Bờ Tây nước Mỹ trong 2 tuần qua, Tổng thống Biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách xử lý tình huống của ông. Nhà lãnh đạo đã để người phát ngôn của mình đưa ra hầu hết bình luận.

Mỹ là đồng minh chủ chốt của Israel và đã ủng hộ nước này chống lại lực lượng Hamas trong xung đột ở Gaza từ tháng 10.2023. Cuộc chiến đã gây ra chia rẽ tại Mỹ giữa hai phe: một bên ủng hộ Israel, chỉ trích hành vi bài Do Thái, và một bên ủng hộ Palestine, cáo buộc Israel diệt chủng ở Gaza.

Tổng thống Biden lần đầu lên tiếng về phong trào biểu tình phản chiến ở Mỹ

Phản ứng của Washington cũng gây ra tranh cãi và chính quyền Biden đang hứng chịu áp lực ngày càng sâu sắc. Ông Biden, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai thông qua cuộc bầu cử vào tháng 11 này, đã tỏ ra thận trọng trong việc lên án hành vi bài Do Thái, đồng thời ủng hộ quyền biểu tình của thanh niên Mỹ và cố gắng hạn chế thiệt hại chính trị về lâu dài.

"Có quyền biểu tình, nhưng không có quyền gây hỗn loạn", ông Biden nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 2.5, theo Reuters. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng cả hai phe nói trên đều có lý, và việc bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa là điều rất quan trọng đối với bất cứ nền dân chủ nào nhưng bạo lực sẽ không được dung thứ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

REUTERS

"Phá hủy tài sản không phải là biểu tình ôn hòa. Đó là vi phạm pháp luật. Phá hoại, xâm phạm, phá cửa sổ, phong tỏa trường học, khiến các lớp học và lễ tốt nghiệp bị hủy bỏ - không có chuyện nào trong những chuyện đó là biểu tình ôn hòa", tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cho biết Mỹ không phải là một quốc gia độc tài buộc những người chỉ trích phải im lặng nhưng "trật tự phải thắng thế".

Khi được hỏi các thống đốc bang có nên triệu tập lực lượng Vệ binh Quốc gia để lập lại trật tự nếu cần thiết hay không, ông Biden đã trả lời "không". Ông cũng cho biết các cuộc biểu tình không khiến ông phải xem xét lại chính sách của mình ở Trung Đông.

Cảnh sát xông vào Đại học Columbia dẹp biểu tình ủng hộ Palestine

Sinh viên biểu tình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và yêu cầu trường của họ thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ chính phủ Israel. Một số trường đã cho phép cảnh sát tiến vào và bắt giữ người biểu tình, bao gồm tại Đại học Columbia ở New York, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ và là tâm điểm của phong trào lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.